VỤ CHÌM TÀU Ở NGHỆ AN, 8 NGƯ DÂN MẤT TÍCH:

Dừng trục vớt tàu, ưu tiên tìm kiếm ngư dân

Dừng trục vớt tàu, ưu tiên tìm kiếm ngư dân ảnh 1

Người thân các thuyền viên đang chờ đợ thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Cảnh Phúc
Đại tá Trần Xuân Sơn - Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cho biết, sáng 30-11, lực lượng tham gia cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các ngư dân mất tích trên chiếc tàu NA 90249 TS. Do tàu gặp nạn bị chìm, khu vực gặp sự cố ở cách xa bờ nên cơ quan chức năng đã không thực hiện trục vớt, lai dắt. “Khu vực tàu gặp nạn cách bờ biển Cửa Hội khoảng 88 hải lý, tàu lại bị sóng đánh chìm nên gây khó khăn cho việc trục vớt. Khu vực trong và xung quanh tàu không phát hiện được thuyền viên nào. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải dừng việc trục vớt chiếc tàu để tập trung tìm kiếm 8 người mất tích”, Đại tá Sơn nói. Hiện tại, lực lượng biên phòng đang di chuyển 2 ngư dân may mắn sống sót vào bờ. Dự kiến các ngư dân sẽ về Quỳnh Lưu trong ngày 30-11. Trước đó, đêm 27-11 tàu cá NA 90249 TS do ông Nguyễn Văn Trí ở xã An Hòa làm chủ đang đánh bắt ở ngư trường cách bờ biển Cửa Hội khoảng 88 hải lý bị gió to sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 10 người. Thông tin từ ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Hòa (Quỳnh Lưu) cho biết, 2 ngư dân Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) và Nguyễn Văn Hà (16 tuổi, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) đã được ngư dân tỉnh Quảng Bình phát hiện khi đang trôi dạt trên biển, cách hiện trường chừng 20 hải lý về phía Nam. Gia cảnh các ngư dân mất tích đều thuộc diện khó khăn của các địa phương. Chiếc tàu gặp nạn NA 90249 TS do anh Nguyễn Văn Trí (32 tuổi, xóm Tân An, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) cùng một số anh em vay mượn tiền bạc, vừa đóng mới cách đây 2 tháng, chi phí hơn 1,7 tỷ đồng. Người thân, hàng xóm của 8 ngư dân đang mất tích vẫn dõi theo từng giờ, chờ đợi thông tin của lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Theo CẢNH PHÚC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm