Đưa 11 ngư dân Bình Định bị chìm tàu vào bờ an toàn

Tàu 561 của Vùng 4 Hải quân đã đưa 11 ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Sáng nay (15-7), tàu 561 của Vùng 4 Hải quân đã đưa 11 ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định.

UBND tỉnh Bình Định động viên, hỗ trợ mỗi ngư dân bị nạn 4 triệu đồng. Ông Phạm Trương, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương trực tiếp vào cảng Cam Ranh cảm ơn các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tham gia cứu nạn, đồng thời tiếp nhận đưa 11 ngư dân về quê.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hào, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định, cho biết quỹ này đã quyết định hỗ trợ mỗi ngư dân 2 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định cũng sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho tàu cá BĐ 95541 TS, do ông Trương Định (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, do đã kịp thời ứng cứu các bị nạn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 20g30 ngày 9-7, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lớn, tàu cá QNg- 98604 TS bị phá nước, thủng vỏ, nước tràn vào khiến tàu chìm dần. Lúc đầu, các ngư dân gọi điện về gia đình thông báo để nhờ các đơn vị cứu nạn ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ một tiếng đồng hồ sau khi tàu bị nạn, các gia đình ngư dân trên không còn liên lạc được với các thành viên trên tàu nên báo cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm