Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết

(PLO)-  Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cách TP Cần Thơ hơn 50km là thủ phủ hoa miền Tây.

Các loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, hồng, dạ yến thảo, cát tường... vẫn rất được ưa chuộng.

Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết ảnh 2

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sa Đéc cung ứng hơn 3 triệu giỏ hoa các loại cho thị trường. 

Từ đầu tháng chạp nhiều du khách đã bắt đầu rủ nhau về làng hoa Sa Đéc tham quan, chụp ảnh, mua sắm...

Sáng sớm 20-1 (15-12 âm lịch) tuyến đường dẫn vào làng hoa đông nghẹt, nhất là khu vực đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao. 

Mặc cho trời nắng oi bức, từng dòng người vẫn tấp nập đổ về đây. Các nhà vườn kết hợp tham quan du lịch đông nghẹt khách.

Ai cũng muốn chọn cho mình góc chụp đẹp nhất, rực rỡ nhất

Một du khách lội nước để có được bức ảnh ưng ý

Giới trẻ thích thú chụp ảnh với hoa

Để phục vụ nhu cầu tham quan, một nhà vườn đã đầu tư đài ngắm hoa hơn 1 tỷ đồng. Trên đài bố trí ống ngắm để khách tham quan có thể phóng xa tầm nhìn. 

Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết ảnh 10

Thời điểm này một số loại hoa đã nở rộ.Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết ảnh 11

Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết ảnh 12

Nhà vườn đang chăm sóc những giỏ cúc mâm xôi

Các loại hoa treo giàn đa dạng, phong phú

Các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị đưa hoa ra thị trường phục vụ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Hoa được gói cẩn thận chờ đến hẹn giao cho thương lái

Vận chuyển hoa từ ruộng vào.

Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết ảnh 19

Hoa được mang đi giao cho khách

Du khách ồ ạt đổ về làng hoa Sa Đéc ngày cận Tết ảnh 20

Một điều thú vị tại đây là hoa được đặt trên giàn cao, phía dưới là nước sâu hơn bắp chân phục vụ cho việc tưới tiêu. 

Mỗi ruộng hoa được bố trí từ một đến hai chiếc xuồng ba lá nhỏ để thu hoạch vận chuyển hoa dễ dàng hơn.

Nhờ đó nhiều khách du khách có được những bức ảnh đẹp và hoàn toàn miễn phí

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm