Đồng Nai: Hơn 4.000 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

Ngày 22-1, khoảng 4.000 công nhân Công ty sợi Tainan Việt Nam (đóng tại KCN Biên Hòa TPBiên Hòa, Đồng Nai) vẫn đang ngừng việc để đòi quyền lợi vì cho rằng công ty tăng lương chưa thỏa đáng.

Công nhân Công ty Tainan ngừng việc 

Theo các công nhân, trong khi các công ty khác đều tăng lương cho công nhân lên đến cả triệu đồng thì Công ty Tainan chỉ tăng 400.000 đồng. Lương tăng ít nhưng công nhân thì phải làm việc trực tiếp trong môi trường nhà máy độc hại, bụi bặm. Ngoài ra, công ty còn ra quy định những công nhân làm đủ 100 giờ trong tháng 1-2016 mới được nhận lương tháng 13. Mặc dù công nhân đã đề nghị với Ban giám đốc công ty điều chỉnh tiền lương cũng như các chế độ khác nhưng không được đáp ứng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc đình công.

Đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, Công đoàn KCN đã đến làm việc với Công ty Tainan để giải quyết quyền lợi cho công nhân của công ty này.

Trước đó, vào tối 2-1, công nhân tại Công ty Tainan đã bắt đầu ngưng công việc và cho đến nay vẫn tiếp tục ngưng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm