Đón liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà sau 46 năm hy sinh

Liệt sĩ Hoàng Văn Đạt, sinh năm 1931, dân tộc Tày ở Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), nhập ngũ năm 1949 và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ông xuất ngũ về với gia đình.

Đến năm 1968, ông tái ngũ lần thứ 2 (lần đầu vào năm 1964, rồi được trở về nhà theo diện chính sách). Sau lần tái ngũ này, ông đã anh dũng hy sinh năm 1970 và nằm lại đất miền Nam suốt 46 năm qua.

Cách đây bốn năm, gia đình đã nhận được tin báo của cựu chiến binh Đào Thiện Sính nhưng do thân nhân gia đình liệt sĩ quê ở miền núi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. May mắn, gia đình được ông Nguyễn Sĩ Hồ, ở Bình Dương (người có trang mạng giúp tìm thông tin liệt sĩ mang tên www.nguoiduado.com) và Trung tâm Vận chuyển và Cấp cứu 115 Hùng Nga ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã giúp đỡ chở hài cốt liệt sĩ vượt trên 2.000 cây số về nghĩa trang quê nhà (chi phí trên 10 triệu đồng).

Nhân dịp này, thương binh Hà Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BĐS Hà Quang Nha Trang, đã tặng gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Đạt 15 triệu đồng để gia đình sửa chữa nhà ở, nơi thờ cúng liệt sĩ.    

Hình ảnh cất bốc, truy điệu và an táng liệt sĩ Hoàng Văn Đạt tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Quảng:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm