Đình chỉ công tác một thanh tra giao thông nhận hối lộ

Theo ông Học, ông Thanh đã lợi dụng công việc của mình tự ý lấy hai giấy phép lái xe của người vi phạm bị tạm giữ đưa cho một đối tượng làm “cò” để trả lại cho người vi phạm trước thời hạn quy định. Mỗi trường hợp trả “trước hạn” như vậy, ông Thanh được “cò” chi 1 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã khởi tố và bắt tạm giam về tội làm môi giới hối lộ đối với Nguyễn Hoàng Việt (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), hành nghề tài xế xe tải, cũng là “cò” trong vụ việc trên. Ngoài những “phi vụ” làm ăn với ông Thanh, Việt còn thu tiền của hàng loạt nhà xe và tài xế xe tải, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm