Điều tra việc lập quỹ trái phép ở UBND xã Vĩnh Lộc B

Theo nguồn tin, việc khám xét chiều 11-9 có sự chứng kiến của tập thể UBND xã Vĩnh Lộc B và ông Thiều Văn Se, Chủ tịch UBND xã. Trước đó, công an nhận đơn tố cáo về việc xã này vận động, thu tiền lập quỹ nhưng không có phiếu thu, không đưa vào sổ sách theo quy định. Việc lập quỹ xảy ra khoảng hai năm nay với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, công an đã niêm phong, thu giữ một số tài liệu và làm việc với ông Se, một số cán bộ xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc xã…

Ngày 12-9, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết có nắm sự việc công an khám xét trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc B. nhưng chưa nhận thông tin tố giác nào về việc lập quỹ trái phép ở xã này. “Bước đầu, ông Se báo cáo là không biết gì về việc thu tiền, lập quỹ. Chúng tôi đã yêu cầu ông Se báo cáo cụ thể hơn vì ông là chủ tịch xã mà không nắm được thì ai nắm...” - ông Tươi nói.

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với ông Se nhưng ông liên tục cho biết là bận họp.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm