Dịch tả heo châu Phi có nguy cơ lan rộng ở Bình Dương

Mới đây, lực lượng chức năng phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt heo của ông Bùi Văn Tùng (43 tuổi, quê Thanh Hóa) tại chợ Đông Đô.

Số heo nhiễm bệnh đều được nhanh chóng chôn hủy theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 500 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, số thịt này đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối nồng nặc, được cất trong tủ lạnh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và đưa toàn bộ thịt heo đi chôn hủy theo quy định.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có bốn địa phương đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi gồm: Thị xã Dĩ An, huyện Phú Giáo, Thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

Các chốt kiểm dịch tạm thời kiểm soát các cửa ngõ ra vào tỉnh 24/24.

Tổng số đã 35 ổ dịch được phát hiện, với hơn 3700 con heo nhiễm bệnh phải chôn hủy. Tuy nhiên, với lượng giết mổ khoảng 1500 con/ngày, trong đó có 500 – 700 con phải nhập từ các tỉnh lân cận, thì nguy cơ mầm bệnh sẽ tiếp tục lan rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm