Dịch tả châu Phi tấn công các trại heo lớn ở Hưng Yên

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết thời gian đầu, dịch chỉ xuất hiện ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng gần đây đã bắt đầu tấn công các trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

"Một số trang trại quy mô 1.000 con ở huyện Khoái Châu đã bắt đầu có dịch xâm nhiễm. Ở các trang trại này, khoang nào có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả châu Phi thì lập tức đem đi tiêu hủy. Những khoang còn lại tăng cường khử trùng để hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho bà con", ông Quang nói.

Tình hình tiêu thụ thịt heo tại Hưng Yên hiện rất khó khăn. Giá đã giảm xuống 35-36 ngàn đồng/kg nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất thấp. Dù được tuyên truyền, giải thích là bệnh tả heo châu Phi không lây sang người nhưng ngay cả thịt heo sạch sức mua cũng giảm. Vì vậy, phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các ngân hàng giãn nợ cho các cơ sở chăn nuôi heo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm