Dịch Corona nhưng nhiều người TQ vẫn đến Việt Nam kết hôn

Chiều 6-2, Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do virus Corona tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh tình hình trong ngày và cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bình Thuận chưa có ca bệnh nào nhiễm virus Corona.

Một cặp đôi Việt Nam - Trung Quốc kết hôn (minh họa)

Trong tổng số 692 người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tập trung nhiều nhất là TP Phan Thiết: 290 người, huyện Hàm Thuận Nam: 119 người, còn lại là các địa phương khác trong tỉnh. Riêng tại huyện Bắc Bình, theo báo cáo có số lượng người Trung Quốc trên địa bàn huyện là 30 người (trong đó làm việc tại Nhà máy Điện Mặt trời Hồng Phong 1A-1B là 7 người) 23 người còn lại là những người thăm thân nhân và làm thủ tục kết hôn tại các xã, thị trấn: Bình Tân, Phan Tiến, Sông Lũy, Lương Sơn, Phan Sơn, Phan Thanh, Bình An, Hải Ninh và Phan Rí Thành. 

Theo UBND huyện Bắc Bình, các cơ quan y tế huyện đã làm việc, kiểm tra y tế 30 trường hợp này, chưa có biểu hiện gì về nhiễm dịch bệnh và đang tiếp tục theo dõi, giám sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm