Đề nghị truy tố phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

(PL)- Ngày 28-5, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã kết thúc điều tra vụ cho chuộc nhà sau khi đã bán đấu giá ở Tiền Giang trong năm 2009. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Tám, Lê Tấn Trung (nguyên phó trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang và nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thi hành án) về tội ra quyết định trái luật. Cơ quan này còn kiến nghị kỷ luật trưởng, phó THADS tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Trung tâm Bán đấu giá tỉnh Tiền Giang và một phó viện trưởng cùng với trưởng Phòng Kiểm sát thi hành án VKSND tỉnh Tiền Giang.

Năm 2000, bà Cao Quế Hoa mua đấu giá một căn nhà ở thị trấn Cai Lậy (Tiền Giang). Hết thời hạn chuộc nhà nhưng trung tâm bán đấu giá vẫn cho chủ cũ chuộc nhà… Tám năm sau, khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc, tỉnh mới chỉ đạo Sở Tư pháp công nhận kết quả trúng đấu giá của bà Hoa…

THANH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm