Đề nghị truy tố chín bị can vụ tai nạn cầu Ghềnh

Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt; Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu), Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Bùi Văn Thuần, Nguyễn Văn Lương (đều là nhân viên gác chắn) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Hùng Quốc, Trần Minh Châu về tội cản trở giao thông đường sắt.

Theo điều tra, tối 6-2, do Châu và Quốc giành đường, cãi nhau gây kẹt xe trên cầu. Mặc dù đèn tín hiệu bị hư nhưng Toán không kịp thời khắc phục, dẫn đến không cảnh báo được cho đoàn tàu. Cùng lúc đó, tàu SE2 chạy đến mặc dù không nhận được tín hiệu thông cầu nhưng lái tàu vẫn cho tàu vào cầu. Bốn nhân viên làm nhiệm vụ gác chắn biết đang kẹt xe nhưng không ra tín hiệu để tàu dừng lại.

VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm