Đề nghị tạm đình chỉ các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Chiều 26-3, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có buổi họp nội bộ về vụ việc chùa Ba Vàng ngay tại trụ sở của giáo hội (chùa Quán Sứ, Hà Nội).

Đông đảo phóng viên đã có mặt từ đầu giờ chiều chờ đợi một cuộc họp báo sẽ diễn ra. Đến cuối giờ chiều, cuộc họp kết thúc, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo chỉ ra thông cáo gửi cho báo chí.

Qua đó, GHPGVN kết luận việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và Phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba Vàng là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối

Bản kết luận cũng nêu việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đã để Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương GHPGVN, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn. Do đó Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN trong khi chờ hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ra quyết định cắt chức theo đúng quy định tại Hiến chương GHPGVN tu chính lần thứ VI.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng. Giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh) làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.

Kết luận phiên họp cũng khẳng định Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng công tác quản lý tăng sự tại chùa Ba Vàng.

Hòa thượng Thích Gia Quang (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN) trao đổi với báo chí. Ảnh: VT

Xử phạt, điều tra hoạt động thỉnh vong

Trong sáng 26-3, tại cuộc họp thông tin báo chí về vụ thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cho biết TP đề nghị Giáo hội Phật giáo xử lý nghiêm đối với trụ trì chùa Ba Vàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết với hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ, hiện tại công an đang thu thập chứng cứ điều tra và xử lý khi có đủ điều kiện.

Đối với hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, ông Hà cho rằng trách nhiệm thuộc về trụ trì chùa Ba Vàng. Xử lý như thế nào đối với chức sắc tôn giáo thuộc về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và Trung ương GHPGVN.

Đối với bà Phạm Thị Yến (trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh), người thực hiện hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, UBND phường Quang Trung đã ra quyết định xử phạt bà Yến 5 triệu đồng về hành vi lợi dụng gọi hồn... để trục lợi theo Nghị định 158/2013 với tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Trả lời câu hỏi hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ mà nhà chùa nói thu tiền theo yêu cầu của vong có phải hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, ông Hà cho rằng công an đang thu thập chứng cứ, có lừa đảo hay không phụ thuộc vào việc thu thập chứng cứ.

UBND TP Uông Bí đề nghị báo chí thông tin rộng rãi để người dân, ai là bị hại sớm cung cấp thông tin cho công an điều tra, xử lý. Công an đã tiến hành xác minh những người xuất hiện trong clip mà báo chí phản ánh.

Trước câu hỏi hoạt động thỉnh vong, gọi hồn đã diễn ra từ lâu nhưng chỉ đến khi báo chí vào cuộc thì mới được phanh phui, chính quyền có trách nhiệm gì, ông Hà cho biết trước đây cơ quan chức năng của TP đã xác minh nhưng trụ trì chùa không thừa nhận có hoạt động này. Ông Hà cho biết hoạt động này được che giấu tinh vi, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên việc thu thập để có căn cứ xử lý hết sức khó khăn.

Cuộc họp nội bộ của Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phía Bắc chiều 26-3 có:

- Hòa thượng Thích Gia Quang (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN).

- Thượng tọa Thích Đức Thiện (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN).

- Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh).

- Đại diện GHPGVN tỉnh Quảng Ninh là Đại đức Thích Đạo Hiển (Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Tổng Thư ký GHPGVN tỉnh Quảng Ninh).

_________________________

Đè xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN của Đại đức Thích Trúc Thái Minh không bao gồm chức trụ trì chùa Ba Vàng. Đề xuất này chỉ tạm đình chỉ với các chức vụ ở GHPGVN của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Riêng việc xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng sẽ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh quyết định.

Thượng tọa THÍCH THANH ĐIỆN

(Theo TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Cách người trẻ ‘sạc pin’ để xua tan căng thẳng dịp đầu năm

Cách người trẻ ‘sạc pin’ để xua tan căng thẳng dịp đầu năm

(PLO)- Những tuần làm việc đầu năm, nhiều người trẻ đối mặt với hội chứng “căng thẳng sau mùa lễ hội” bởi dư âm của kỳ nghỉ Tết và du xuân còn đọng lại, cộng với áp lực công việc, cuộc sống khiến không ít người lo lắng, căng thẳng mệt mỏi.

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

(PLO)- Vừa qua, Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại & Xây Dựng Trân Châu (thành viên Tập đoàn KN Holdings) đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu cà phê TACERLA COFFEE và khai trương nhà rang xay cà phê tại Khu du lịch và nghỉ dưỡng Trân Châu Beach & Resort tọa lạc tại TT. Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

H’Hen Niê và Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

H’Hen Niê và Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

(PLO)- Chiến dịch truyền thông với thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời” kêu gọi toàn dân, chính quyền địa phương và các ban ngành cùng hành động vì động vật hoang dã.