ĐBSCL: Nguồn cát, đá xây dựng cạn kiệt

Thời gian qua, nguồn cát có dấu hiệu cạn kiệt do việc khai thác, xuất khẩu ở lưu vực hạ nguồn sông Mekong. Ngoài ra, phía Campuchia cũng có lệnh cấm xuất khẩu cát khiến giá cát xây dựng tăng đột biến trong năm 2009, từ khoảng 200.000 đồng/m³ tăng lên hơn 300.000 đồng/m³.

Cũng theo ông Đức, ở ĐBSCL chỉ có ba địa phương có mỏ đá là An Giang, Kiên Giang và Cà Mau nhưng việc khai thác, vận chuyển rất tốn kém, chưa kể làm hỏng cảnh quan các khu danh thắng.

“Đây là vấn đề lớn. Sắp tới, Bộ sẽ bàn giải pháp tháo gỡ với ba tỉnh có mỏ đá và trình Thủ tướng ban hành chính sách đặc biệt đối với việc khai thác và sử dụng cát, đá ở khu vực này” - ông Đức nhấn mạnh. 

VĨNH SƠN  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm