Đầu bếp Việt trốn về từ Trung Quốc 2 lần âm tính với COVID-19

Chiều 27-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 từ 23-7 đến 27-7 trên địa bàn tỉnh.

Một điểm cách ly trước đây tại TP Phan Thiết

Báo cáo cho biết đang tiếp tục theo dõi 2 trường hợp đang được cách ly tập trung tại khu Ký túc xá Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã được 13 ngày. Cả 2 trường hợp này đều đã xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, sức khỏe bình thường.  Đây là 2 trường hợp mà Trung tâm Y tế TP Phan Thiết đưa đi cách ly tập trung từ ngày 14-7, trong đó có một người đầu bếp Việt Nam đã vượt biên giới bằng đường rừng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể khoảng 10 giờ ngày 9-7, cô HTBT (24 tuổi) hành nghề đầu bếp ở Trung Quốc đi tàu hỏa đến biên giới Việt Nam lúc 13 giờ ngày 10-7. Sau đó đến 10 giờ ngày 11-7 người phụ nữ này băng đường rừng về tỉnh Hà Giang rồi đón xe khách đến Hà Nội vào lúc 20 giờ cùng ngày và tiếp tục đón xe khách đi Bình Thuận.

Đến 17 giờ 30 ngày 13-7, đến Phan Thiết, người phụ nữ này đón xe ôm (không rõ người, địa chỉ) về nhà ở xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Y tế TP Phan Thiết đã đưa cô T. và mẹ ruột là người tiếp xúc gần cách ly tại khu cách ly tập trung và giám sát y tế và vận động tự cách ly tại nhà đối với 4 trường hợp khác có tiếp xúc với cô T.

Tính đến 16 giờ ngày 27-7, số trường hợp công dân đi du lịch tại Đà Nẵng, Quảng ngãi trở về địa phương đã thống kê được 402 trường hợp, tất cả đều được các cơ quan y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ, cách ly tại nhà. Tình hình sức khỏe bình thường.

Số cơ sở cách ly hiện có: 17 cơ sở, có 14 cơ sở sẵn sàng hoạt động (bao gồm khu điều trị của bệnh viện) và 38 đội phản ứng nhanh tại các cơ sở y tế.

Tính đến chiều ngày 26-7, số người nước ngoài có mặt ở Bình Thuận là: 1.750, trong đó: Mỹ: 121, Nga: 390, Trung Quốc: 472, Hàn Quốc: 67, Anh: 54, Pháp: 67, Nhật: 33, Úc: 54, Ucraina: 93, Đức: 56, Ấn Độ: 36; còn lại là một số nước khác.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tạm ngưng thực hiện các chương trình du lịch cho khách đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại kể từ ngày 27-7 cho đến khi có thông báo mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm