Đăng ký thất nghiệp đầu năm thưa thớt

Qua ghi nhận từ các văn phòng cho thấy bình quân mỗi ngày có vài chục người đăng ký, riêng tại trung tâm ngày đầu tiên chưa có người lao động nào đến đăng ký. Số người đăng ký chủ yếu là lao động phổ thông. Ngoài ra, đầu năm người lao động thường có tâm lý cố gắng tìm kiếm việc làm, đến khi không kiếm được họ mới quay lại đăng ký thất nghiệp.

Ông Thắng cho biết thêm trong năm 2016, trung tâm sẽ tổ chức 80 sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động tại các điểm có nhiều doanh nghiệp hoạt động để thu hút các doanh nghiệp và người lao động đến giao dịch tìm việc làm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm