Đại hội Công đoàn VN mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 24-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 946 đại biểu, đại diện cho hơn 10,5 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước và bảy đoàn đại biểu quốc tế.

Mở đầu phiên khai mạc, các đại biểu dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần.

Sau lễ chào cờ, đại hội dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: plo.vn

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII xác định đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trong những ngày này, hơn 10,5 triệu đoàn viên và hơn 17 triệu người lao động cả nước đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của đại hội. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội tập trung trí tuệ với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình đại hội. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của đại hội, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” - ông Bùi Văn Cường nói.

Đại hội Công đoàn lần thứ XII sẽ diễn ra trong ba ngày từ 24 đến 26-9. Trong ngày khai mạc, đại hội tiến hành các thủ tục bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, thông qua quy chế làm việc của đại hội.

Đại biểu cũng sẽ thảo luận và thông qua điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)... Đặc biệt, trong buổi chiều ngày khai mạc sẽ diễn ra đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu công đoàn với chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm