Cứu vớt được 2 trong 3 ngư dân bị chìm thúng

Trước đó, lúc 15 giờ chiều 11.12, tàu cá này hành nghề ở vị trí 7,54 độ vĩ bắc - 107,06 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý về hướng đông nam thì thả thúng cho các ngư dân hoạt động đánh bắt.

Đến sáng ngày 12.12, tàu BV 6708 liên lạc báo tin lên hệ thống Đài TTDH Việt Nam về việc 3 ngư dân đi thúng đã mất tích.
Nhận thông tin, Đài TTDH Việt Nam đã phát thông báo trên hệ thống và nhận được phản hồi từ tàu Bình Đại (Bến Tre).

Tàu Bình Đại cho hay 3 ngư dân đã bị chìm thúng, một ghe nhỏ lúc này đang hoạt động trong khu vực đã cứu vớt được 2 ngư dân tên Thành và Học, còn ngư dân còn lại tên La hiện vẫn đang mất tích.

Hiện  Đài TTDH Việt Nam tiếp tục theo dõi, trợ giúp tàu BV 6708 tìm kiếm nạn nhân.

* Trong khi đó, lúc 19 giờ 30 ngày 11.12, ba tàu cá QNg 94484, QNg 98478 và QNg 94448 đã tiếp cận được tàu cá QNg 94982 và tiến hành lai dắt.
Tàu cá QNg 94982 bị hỏng máy tại 17,50 độ vĩ bắc - 111 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 340 hải lý về hướng đông bắc trong ngày 11.12.

Tàu trôi theo hướng tây tây bắc với tốc độ 2 hải lý/giờ trong điều kiện thời tiết xấu và được hệ thống Đài TTDH Việt Nam kêu gọi tàu bạn cứu giúp.
Dự kiến, sáng sớm ngày mai 13.12, đoàn tàu sẽ về đến Đà Nẵng.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm