Cựu thủ quỹ đài truyền hình tỉnh bị nghi biển thủ công quỹ

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, bà Nga lập một tổ hụi tại Đài do chính bà làm chủ, mượn tên nhiều đồng nghiệp để vay tiền một số ngân hàng thông qua quỹ lương cơ quan, rồi có hành vi chiếm đoạt tiền. Cụ thể, sau khi vỡ hụi (trước Tết 2010) 19 người đã bị bà Nga vay trên 500 triệu đồng...

Theo cảnh sát, bà Nga còn vay hụi của nhiều người là cán bộ, nhân viên ngoài cơ quan với số tiền trên 3 tỷ đồng; và chiếm đoạt từ nhiều nguồn quỹ của cơ quan hàng chục triệu đồng…

Bà Nga làm thủ quỹ Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bạc Liêu từ khi chia tách tỉnh (năm 1997) đến tháng 1 năm nay.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm