Cứu sống thanh niên bị máy cưa cắt gần lìa bàn tay

Bệnh nhân là anh Nguyễn Ngọc Tài (22 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai). Hiện sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định, tỉnh táo trở lại, vùng nối chi hồng hào, tưới máu chi tốt.

Trước đó, ngày 29-7, bệnh nhân Tài nhập viện trong tình trạng toàn thân bị choáng, mất nhiều máu, chấn thương, vết thương vùng khuỷu tay trái, gãy xương, đứt động mạch (tại vị trí chia nhánh xuống nuôi cẳng - bàn tay), đứt dây thần kinh, gân cơ do trong lúc làm việc (cưa cây) bị máy cưa cắt vào vùng khuỷu tay trái.

Anh Tài được các bác sĩ kịp thời hồi sức chống choáng và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện kết hợp xương bị gãy, khâu nối vi phẫu mạch máu, thần kinh, khâu nối gân cơ cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Tài bị mất quá nhiều máu, nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm