Cứu sống người nước ngoài trên biển

Đơn vị này mới tiếp nhận thêm một nạn nhân trôi dạt trên biển mang quốc tịch Myanmar từ tàu đánh cá mang số CM:99845-TS do ông Kiều Văn Bảy (Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Ông Bảy cho biết vào ngày 16-1, khi đang hoạt động trên biển gần đảo Thổ Chu (Kiên Giang), các thuyền viên trên tàu phát hiện một người đang trôi trên biển và tổ chức cứu vớt. Thấy người này còn khỏe nên tàu vẫn hoạt động đến ngày 21-1 mới đưa vào bàn giao cho Đồn biên phòng Sông Đốc.

Hiện nay tại Đồn biên phòng Sông Đốc và Kinh Hội (Cà Mau) cũng đang chăm sóc nhân đạo hai người Myanmar được ngư dân Cà Mau cứu vớt vào ngày 21-11-2012.

LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm