Cứu sống bốn ngư dân bị chìm tàu trên biển

(PL)- Ngày 21-11, tàu của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) đã đưa bốn ngư dân bị chìm tàu trên biển vào đến bến Hải đội 2 (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn. Vụ tai nạn chìm tàu xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng cùng ngày trên vùng biển Nghệ An. Nguyên nhân do tàu gặp sóng to, gió lớn khiến nước tràn vào tàu. Trên tàu lúc đó có bốn ngư dân (cùng trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò). May mắn cả bốn ngư dân kịp ôm phao và can nhựa lênh đênh trên biển.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Hải đội 2 cùng các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã điều thuyền ra vị trí tàu đắm tìm kiếm cứu các ngư dân. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, các nạn nhân được vớt lên tàu của Hải đội 2.

Một vụ lật ghe xảy ra vào hồi 13 giờ 10 chiều 21-11 trên sông Ba, đoạn qua xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Trên ghe có bốn người gồm hai nam, hai nữ. Hai người đàn ông đã kịp bơi vào bờ, còn hai phụ nữ mất tích. Hai nạn nhân nữ là Trương Thị Hồng Hạ và Phan Thị Lẽ (cùng ngụ thôn Phòng Niên, xã Hòa Thắng). Được biết, nguyên nhân là trong lúc vượt sông, gặp dòng nước xiết khiến ghe bị lật. Đến chiều cùng ngày, xác hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Chiều 21-11, người dân đã phát hiện thi thể của cô giáo Nguyễn Thị Yến (giáo viên Trường Tiểu học xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) trên lòng hồ thủy điện An Khê - Kanak. Trước đó, sáng 15-11, hai cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Yến trên đường đến trường đã bị nước lũ ở suối Tà Nang (đoạn chảy qua xã Đông, huyện Kbang) cuốn trôi. Thi thể cô Nga được phát hiện sau đó khoảng một tiếng đồng hồ.

H.HUYỀN - Đ.LAM - T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm