Cựu giảng viên ĐH vận chuyển tiền giả

Ngày 22/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thục (SN 1959), trú tại số 72, tổ 12, cụm 3, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) về tội mua bán, vận chuyển trái phép tiền giả.
Trước đó, khoảng 15h ngày 21/4, Trạm M16, đồn Biên phòng 59 - Tân Thanh (Lạng Sơn) đã bắt quả tang Thục đang vận chuyển 40,4 triệu đồng (loại mệnh giá 100.000 đồng/tờ) tiền Việt Nam bị làm giả từ Trung Quốc về Việt Nam theo lối đường mòn Gốc Nhãn.
Tại cơ quan điều tra, Thục khai nhận mua của một người phụ nữ tên Pha - không rõ họ (người Trung Quốc) 40 triệu tiền Việt Nam giả với giá 16 triệu tiền thật, mục đích mang về quê tiêu thụ nhưng trên đường về thị bị bắt.
Cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Thị Thục từng là giảng viên trường Đại học Nông nghiệp II tại Việt Yên, Bắc Giang, sau đó xin nghỉ dạy để về quê buôn bán. Trong thời gian trên đối tượng từng có 2 tiền án về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả.
Khi bị bắt giữ, số tiền giả trên được Thục đựng trong hai túi nilon và giấu vào phía trong cạp quần. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Theo Hải Phong (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm