Cứu 33 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Ngày 18-2, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận một tàu câu mực của ngư dân địa phương đã bị cháy và chìm gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong sáng cùng ngày.

Lúc 7 giờ cùng ngày, tàu QNa-94646TS của ông Tô Xuân Thạnh (48 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang trên đường chạy vào đảo Tốc Tan (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thì bị cháy. Sau đó con tàu bị chìm.

Tàu của ngư dân neo đậu ở cảng cá An Hòa. Ảnh: TN

Lúc xảy ra tai nạn, các ngư dân trên tàu đã kịp thời dùng Icom gọi báo cơ quan chức năng và các tàu đang hoạt động gần khu vực này.

Cùng lúc, tàu QNa-92899 của ông Trương Công Bình đang hoạt động gần đó nhận tin và tiếp cận cứu vớt 33 ngư dân trên tàu.

Được biết tàu QNa-94646TS xuất bến vào ngày 10-2 tại cảng cá An Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn có thể do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm