Cửa ngõ vào Sài Gòn thưa người ngày cuối đợt nghỉ tết

 Tại Bến xe Miền Đông lưu lượng khách trung bình, không xảy ra tình trạng dồn ứ, quá tải

 Trong bến, số lượng xe khách đón và trả khách không khác gì so với thường ngày.

 Tuy nhiên, tại bãi giữ xe xảy ra tình trạng quá tải với nhiều xe gửi.

 Do lượng xe tập trung nhiều vào một thời điểm nên mật độ phương tiện tăng cao, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn chạy trước bến xe xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ.

 Bảo vệ được huy động để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, tránh tình trạng hỗn loạn trong lưu thông.

 Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây TP, người dân bắt đầu trở về để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới.

Mật độ phương tiện trên đường Kinh Dương Vương đạt mức trung bình, không xảy ra ùn ứ.

Những gia đình trở lại Sài Gòn sau thời gian nghỉ lễ tết dương lịch chuẩn bị cho công việc hoặc học tập.

 Trong khi đó, ở phà Cát Lái (quận 2) lưu lượng phương tiện không thay đổi so với ngày thường.

 Người dân cũng hối hả trở về trung tâm Sài Gòn.

Tại xa lộ Hà Nội chiều cùng ngày lưu lượng phương tiện thưa trên cả làn xe máy và ô tô 

 Đây là cửa ngõ phía Đông, thường ngày tập trung rất đông phương tiện tham gia giao thông nhưng hôm nay rất thưa vắng.

 Tại một số điểm ở ngã ba Cát Lái, do gặp mưa nên một số người dân dừng xe để trú mưa hoặc mặc áo mưa nên gây ra tình trạng ùn ứ trong một số thời điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm