"Cột khói" ở đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam

"Cột khói" ở đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 1

Khói xuất hiện của tòa tháp 70 tầng. Ảnh: Bá Đô

Khoảng 23h đêm, người dân đi qua đường Phạm Hùng nhìn thấy "những cột khói" xuất hiện từ tầng 64, giữa bầu trời trong vắt. Khoảng 15 phút sau, 3 xe cứu hỏa cùng với xe thang được điều đến hiện trường nhưng đã nhanh chóng quay về.

Nhiều người dân, lái xe taxi tập trung dưới đường bàn tán. 24h "khói" vẫn xuất hiện, tuy nhiên đã giảm cường độ.

Trao đổi với PV sáng 8/5, đại tá Tô Xuân Thiều, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC - Công an Hà Nội cho biết, đêm qua, Sở nhận được tin báo có xảy ra khói, cháy ở tầng 64 của tòa tháp Keangnam. "Chúng tôi đã điều động xe cứu hỏa, xe thang đến hiện trường. Tuy nhiên, xác định không phải hỏa hoạn nên lực lượng đã nhanh chóng rút về. Còn hiện tượng khói, chúng tôi đang làm rõ", đại tá Thiều cho biết.

Theo một cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác PCCC, có thể những đám mây và sương mù, bao phủ trên những tầng cao của tòa tháp này, sau đó kết hợp với những ánh đèn cao áp hắt ra, khiến người nhìn ảo giác có khói bốc ra.

"Cột khói" ở đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 2

Xe cứu hỏa cùng xe thang được điều động đến, tuy nhiên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ảnh: Bá Đô.

Dự án Hanoi Landmark Tower do Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư. Hanoi Landmark gồm 3 tòa tháp được khởi công đầu năm 2007 với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Công trình gồm hai tháp căn hộ (48 tầng) và tòa tháp thương mại 70 tầng, lắp đặt thiết bị sân bay trực thăng trên mái. Tòa tháp 70 tầng này đứng thứ 17 trên thế giới về chiều cao và đứng thứ 5 trên thế giới về diện tích.

Theo Bá Đô (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm