Công ty có 81 ca nhiễm trong 1 ngày, Bình Dương lấy mẫu 4000 dân trong đêm

Tối 30-6, Trung tâm y tế TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu chung cư Nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Đây là khu chung cư có nhiều công nhân sinh sống. Đáng chú ý, chung cư này còn gần trụ sở công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ WANEK 2 đang có hàng trăm ca nhiễm.

Dự kiến trong đêm nay, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 4000 người dân tại chung cư này.

Trước đó, ngành y tế tỉnh này đã triển khai nhiều đợt lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng tại các khu phong tỏa. Trong đó, có ổ dịch lớn tại phường Tân Phước Khánh,  phường Bình Chuẩn và một số công ty với hàng chục ngàn người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong ngày 30-6, Bình Dương tiếp tục ghi nhận 81 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 lên đến 407 ca nhiễm trong cộng đồng.

Tất cả 81 ca nhiễm mới đều là công nhân Công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ WANEK 2 (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một).

Một số hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm trong đếm 30-6.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị lấy mẫu xét nghiêm COVID-19. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi được thông báo lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, người dân đều rất ủng hộ và đến từ rất sớm để lấy mẫu. Ảnh: LÊ ÁNH

Những gia đình có trẻ nhỏ được ưu tiên lấy mẫu trước. Ảnh: LÊ ÁNH

Khoảng 4000 người dân tại chung cư này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 30-6. Ảnh: LÊ ÁNH

Người dân khai thông tin trước khi được lấy mẫu. Ảnh: LÊ ÁNH

Mẫu phẩm sẽ được gửi về CDC Bình Dương để xét nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Khoảng 4000 mẫu được lấy, sẽ được xét nghiêm mẫu gộp để đánh giá mức độ lây lan trong cộng đồng, qua đó có hướng khoanh vùng xử lý kịp thời. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm