Công ty Cây xanh phản hồi việc đốn cây 199 ở Dinh Độc Lập

Theo đó, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (công ty Cây xanh) cho biết, qua kiểm tra cây xanh, công ty ghi nhận cây lim sét mã số 199 trước cổng hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM) có tình trạng thân nghiêng ra đường, bọng gốc, bọng nơi phân cành, rễ bạnh vè, bị nấm gốc cây.

Với tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn khu vực, ngày 29-10-2019, công ty đã có văn bản đề xuất đốn hạ cây lim sét trên.

Cây xanh trước Dinh Độc Lập bị đốn hạ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đến ngày 29-11-2019, hội trường Thống Nhất đã có văn bản liên quan đến phương án xử lý một số cây xanh theo đề xuất của công ty Cây xanh. Theo đó, hội trường Thống Nhất đã nhất trí phương án cưa hạ cây xanh số 199.

Song song đó, hội trường đề nghị công ty Cây xanh phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho trồng lại hai cây lim sét tương đương tại vị trí cây xanh số 199 và vị trí cây xanh số 201 (đã đốn hạ trước đây). Điều này nhằm đảm bảo tính tương tự, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho vị trí mặt tiền Dinh Độc Lập.

Ngày 5-8, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã có văn bản về việc thông qua đề xuất đốn hạ cây xanh trên địa bàn một số quận. Trong đó có thực hiện đốn hạ cây lim sét mã số 199 trước cổng hội trường Thống Nhất.

Gốc cây sau khi được đào lên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chính vì vậy, ngày 4-9 công ty tiến hành đốn hạ cây lim sét trên. Sau khi đốn và đào gốc, công ty Cây xanh ghi nhận cây lim sét này có tình trạng rễ kém phát triển, gốc bị bọng, mục rỗng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm