Công an vào cuộc vụ đốt người tâm thần

Tuy nhiên, người giám hộ bà Bé là anh chị của bà chưa có yêu cầu xử lý hình sự đối với vợ chồng anh Việt.

Ngày 7-10, bà Bé đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị. Trước đó, chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cùng các cơ quan, đoàn thể ở huyện Nghi Xuân đã đến nhà bà Bé động viên, thăm hỏi gia đình.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 14-9, anh Việt đi làm đồng về thì phát hiện cây trong vườn nhà bị phá. Cho rằng bà Bé là thủ phạm nên anh Việt đến nhà bà Bé, lôi bà đến vườn cây gia đình mình, trói bà vào vườn cây. Và anh Việt cùng vợ lấy lá khô châm lửa đốt tay bà Bé, làm bà bỏng hai bàn tay... Nhận tin báo, ban cán sự xóm Tiên Chương chủ động hòa giải hai gia đình. UBND xã Tiên Điền chậm báo cáo lên cấp trên, sợ sự việc bung ra ảnh hưởng đến danh hiệu làng văn hóa, xóm văn hóa.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm