Công an triệu tập người bán hàng rong

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ chiều 14-12, có hai dân phòng đã đến nơi ở trọ của anh Tình (tỉnh Bình Dương) tống đạt giấy triệu tập, yêu cầu anh Tình lập tức đến trụ sở Công an phường 25 để làm việc ngay trong ngày. Theo luật sư Sang, việc Công an phường 25 cho người đến tống đạt và yêu cầu anh Tình đến làm việc ngay trong thời điểm là ngày nghỉ và đã hết giờ làm việc là không hợp lý. Do đó, chiều 14-12 anh Tình cho biết vì giấy triệu tập quá gấp nên anh chưa thể đến Công an phường 25.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 13-12, UBND phường 25 cho biết đã ra quyết định bãi nhiệm (cho ngưng việc) đối với ông Trần Duy Nhất, là bảo vệ dân phố trực tiếp dùng còng số 8 còng tay anh Tình; chấm dứt hợp đồng với ông Tân Quậy Hưng là nhân viên trật tự đô thị. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25, thừa nhận tổ công tác đã thực hiện nhiệm vụ vượt quá chức năng, quyền hạn. Đồng thời thông qua báo chí ông Quý đã gửi lời xin lỗi đến anh Tình.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm