Con nợ bắn một sĩ quan cảnh sát

Trước đó, Đỗ Văn Việt (em ruột Hùng) nợ chị Nguyễn Thị Hải (ở cùng xã) một khoản tiền lớn nên chị Hải đã kéo một số người đến nhà Việt đòi nợ. Do không gặp Việt nên nhóm này kéo sang nhà Hùng rồi xảy ra cãi vã, xô xát. Hùng cầm dao chém một thanh niên trong nhóm trọng thương rồi rút súng nổ một phát khiến nhóm đòi nợ hoảng sợ rút đi.

Hay tin, Việt mang súng bắn đạn hoa cải đến nhà chị Hải. Lúc đó, chồng chị Hải là anh Nguyễn Đình Kiên (cán bộ công an đang công tác tại Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Cầu Giấy) mở cửa thì bị Việt dùng súng bắn thẳng vào đầu khiến anh gục tại chỗ và được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án Việt đã bỏ trốn.

 Rạng sáng 28-12, tại khách sạn Ngọc Trinh (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM), tổ công tác phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an quận Bình Tân phục kích để bắt Lê Trọng Thảo, đối tượng bị truy nã về tội giết người. Khi Thảo trở về khách sạn đã bị trinh sát Nguyễn Thanh Huyền (Công an quận Bình Tân) ập đến ôm giữ. Thảo chống cự quyết liệt, dùng dao giấu trong người đâm hai nhát vào đùi anh Huyền gây thương tích. Ngay sau đó, Thảo đã bị bắt giữ.

NGỌC PHONG - H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm