Chung tay góp gạo, thiết bị y tế cho người Việt ở Campuchia

Toàn bộ số hàng hỗ trợ cho kiều bào Campuchia trị giá 20.000 USD (gần 500 triệu đồng) do Quỹ An Toàn Giao Thông - Phát Triển Cộng Đồng (Tập đoàn Mai Linh) tài trợ. Hai công ty khác cũng chung tay hỗ trợ, mỗi đơn vị 5 thùng khẩu trang.

Những phần quà được bàn giao tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: NN

Số gạo, trang thiết bị này đã được tập đoàn Mai Linh bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia vào ngày hôm qua (28-4) tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Đây là hoạt động thiện nguyện của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu diễn ra hàng năm.

Trong thư cảm ơn, ông Vũ Quang Minh – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia khẳng định đây là món quà ý nghĩa, là sự hỗ trợ kịp thời đến bà con Việt kiều, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường tại Campuchia như hiện nay.

Những chuyến xe chở gạo, trang thiết bị y tế, thuốc bổ được vận chuyển khẩn cấp mong hỗ trợ bà con kiều bào có hoàn cảnh khó khăn và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NN

Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh chia sẻ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tăng nhanh và lan rộng, cộng đồng người Việt tại Campuchia đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, khó khăn chồng chất khó khăn.

Ông hi vọng những phần quà từ Tập đoàn Mai Linh, Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ là nguồn động viên giúp bà con an tâm chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm