Chó vô chủ 'hy sinh' vì công trình nghiên cứu khoa học

Chiều 31-5, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo ông Thảo, chó chạy rông trên địa bàn TP.HCM bị Chi cục Thú y TP bắt nhốt sau ba ngày không người nhận thì đưa vào diện vô chủ và buộc tiêu hủy theo quy định.

Nhân viên Chi cục Thú y TP.HCM bắt chó chạy rông. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Chó bị tiêm thuốc cho đến chết rồi mang đi thiêu. Nhiều ý kiến cho rằng tiêu hủy chó bằng cách này không mang tính nhân văn” - ông Thảo nói.

Ông Thảo cho biết gần đây Chi cục Thú y và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có một thỏa thuận. Đó là chi cục sẽ cung cấp chó vô chủ cho trường để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học liên quan đến giải phẫu và thử nghiệm các loại thuốc. “Cả hai bên có cam kết và giám sát trách nhiệm rõ ràng” - ông Thảo cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm