Chỉ 10% nhu cầu không gian xanh của dân được đáp ứng

Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, phó giám đốc sở Giao thông vận tải TP.HCM nói: “Thành phố phát triển tốt, mỗi người dân phải có 7 – 9m2 không gian cây xanh để thụ hưởng”. Căn cứ theo tiêu chuẩn này, TP.HCM cần 5.000 – 6.300ha không gian xanh. Thống kê cho biết, TP.HCM hiện có 630ha công viên công cộng, bình quân mỗi người dân có khoảng 0,7m2 không gian xanh (diện tích trên không tính các công viên như Đầm Sen, Văn Thánh, Suối Tiên – đã giao cho địa phương kinh doanh lấy thu bù chi – và rừng phòng hộ Cần Giờ).

Việc tăng thêm không gian xanh công cộng tại những vùng quy hoạch mới hiện nay chưa được thực hiện nghiêm túc do chạy theo lợi nhuận của việc dành đất để kinh doanh.

Theo Mai Quốc Ấn (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm