Khánh Hòa:

Chạy thử tàu cá đầu tiên đóng từ vốn vay theo Nghị định 67

Chạy thử tàu cá đầu tiên đóng từ vốn vay theo Nghị định 67 ảnh 1

Chiếc tàu đầu tiên ở Khánh Hòa được đóng theo Nghị định 67 được đưa xuống nước lúc 9g sáng nay (4-6).Ảnh: TẤN LỘC

Lúc 9g sáng nay (4-6), Viện Nghiên cứu- chế tạo tàu thủy thuộc Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) đã hạ thủy tàu cá vỏ composite mang số hiệu KH-95177 TS của ông Dương Văn Quang (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang). Đây là tàu cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ tại Khánh Hòa.

Theo thiết kế, tàu có công suất 405 CV, dài 21 m, rộng 5 m, cao 2,7 m, lượng giãn nước hơn 70 tấn, tốc độ hành trình 11 hải lý/g. Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ. Tổng kinh phí đầu tư chiếc tàu này hơn 5,5 tỉ đồng, trong đó ông Dương Văn Quang vay gần 5 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Nha Trang, với lãi suất 2%/năm trong thời hạn 11 năm. Ông Dương Văn Quang cho biết sau khi chạy thử nghiệm, chiếc tàu này ra khơi hành nghề lưới vây ở ngư trường xa.

Tàu cá vỏ composite mang số hiệu KH-95177 đã được chạy thử nghiệm.Ảnh: TẤN LỘC

Theo kế hoạch thực hiện Nghị định 67, tỉnh Khánh Hòa được Bộ NN&PTNT phân bổ đóng mới 160 tàu đánh bắt hải sản, 15 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ mới phê duyệt 20 chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn ngân hàng với tổng mức 187 tỉ đồng để đóng mới 15 tàu, nâng cấp năm tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm