Cháy lò thép Hòa Phát, ba công nhân tử vong

Ngày 8-5, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát cho biết ba trong số bốn công nhân bị bỏng do vụ cháy tại lò thổi thép số 2 khu liên hợp gang thép Hòa Phát (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã tử vong.

Trước đó, sáng 7-5, theo kế hoạch, các công nhân của nhà máy thực hiện sửa chữa thiết bị tại lò thổi thép số 2. Tới khoảng 9 giờ 30 phút, tại khu vực này đã xảy ra cháy lớn khiến bốn công nhân gồm Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, cùng trú huyện Kinh Môn) bị bỏng nhiệt khá nặng.

Cháy lò thép Hòa Phát, ba công nhân tử vong ảnh 1
Lò thép Hòa Phát. Ảnh: Đ.HOÀNG 

Sau khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, Công ty Thép Hòa Phát đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển lên Viện bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, ba bệnh nhân bị bỏng nặng đã không qua khỏi.  

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu có thể trong quá trình sửa chữa lò thổi, xỉ hàn rơi vào vỏ bao chứa vật liệu chịu lửa đã gây ra vụ cháy.

Theo thép Hòa Phát, cả bốn công nhân bị tai nạn lao động đều được đóng BHXH đầy đủ. Doanh nghiệp này đã hỗ trợ kinh phí ban đầu để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân, đồng thời cử cán bộ cùng với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong. Thép Hòa Phát cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và chế độ riêng của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm