Cha con “người rừng” lên phim

Cha con “người rừng” lên phim ảnh 1
Anh Lang gánh keo giống đi trồng - Ảnh tư liệu

Việc đưa hình ảnh cha con “người rừng” Hồ Văn Lang lên phim sẽ phần nào tái hiện quá trình đấu tranh sinh tồn của con người trong điều kiện khắc nghiệt nhất; tình cảm giữa con người với con người; sự đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ của người dân địa phương và trên cả nước đối với cha con “người rừng” khi họ trở về với cuộc sống đời thường.

Phóng viên Hồ Nhật Thảo, người trực tiếp thực hiện bộ phim có thời lượng dài 28 phút này tâm sự: "Chúng tôi quyết định chọn nhân vật cha con ông Hồ Văn Lang để làm phim và gửi đi dự Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2013 tại Quảng Ninh, không chỉ vì đây là sự kiện đã thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận trong nước và báo chí quốc tế, mà họ còn là nạn nhân của chiến tranh, của sự đói rét."

Hiện nay, sau thời gian trở về hòa nhập cộng đồng, tuy chưa thay đổi được hoàn toàn, thế nhưng cha con “người rừng” đã hòa nhập khá tốt với cuộc sống mới.

Theo VĂN MỊNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm