Cầu Cần Thơ hoàn thành phần cầu chính

Trước đó, ngày 3-10, nhà thầu TKN (Nhật Bản) đã lắp thành công đốt dầm thép cuối cùng vào nhịp giữa cầu Cần Thơ, coi như hợp long về mặt kỹ thuật. Sau khi dầm thép cuối cùng được lắp vào phần cầu chính, công việc còn lại là lắp lan can, trải thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt dải phân cách, sơn kẻ làn đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... Với tiến độ như hiện nay, gói thầu cầu Cần Thơ đảm bảo hoàn thành vào cuối tháng 3-2010.

Cầu Cần Thơ có tổng chiều dài 15,85 km, chia thành ba gói thầu. Trong đó, gói thầu số 1 (đường dẫn phía Vĩnh Long dài 5,41 km) hiện thi công đã cơ bản hoàn thành; gói thầu số 2 (phần cầu chính dài 2.750 m, rộng 23,1 m) do liên doanh TKN (Nhật Bản) thi công; gói thầu số 3 (đường dẫn phía TP Cần Thơ dài 7,69 km) do nhà thầu Trung Quốc thi công. Phần cầu chính của cầu Cần Thơ có trụ tháp cao 164,8 m, khổ cầu rộng 23,1 m gồm bốn làn xe, mỗi làn 3,5 m và hai lề bộ hành, mỗi lề 2,75 m.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm