Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng trên biển

Lúc 9 giờ 10 ngày 25-4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa ngư dân Phan Ngọc Quốc (21 tuổi, ở Bình Định) vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48 tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) cứu chữa.

Tại đây, xe cứu thương của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã tiếp nhận, đưa bệnh nhân Quốc đến nhập viện tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Lực lượng cứu nạn khẩn cấp đưa ngư dân bệnh nặng vào đất liền cứu chữa.

Trước đó, chiều 24-4, Danang MRCC nhận được thông tin: Trong khi đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 96415 TS của gia đình mình tại vùng biển cách đất liền TP Quy Nhơn 170 hải lý, ngư dân Phan Ngọc Quốc có bị bệnh và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, cần được cấp cứu.

Lúc 19 giờ 25 cùng ngày, tàu SAR 412 chở theo một bác sĩ của Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng, xuất bến ra khơi đi cứu nạn.

Đến gần 3 giờ ngày 25-4, tàu SAR412 tiếp cận tàu cá BĐ 96415 TS, chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 để bác sĩ cấp cứu.

BS Ngô Diên Anh Tuấn (Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng), người trực tiếp cấp cứu ngư dân Quốc trên tàu SAR 412, cho biết: “Qua chẩn đoán ban đầu, ngư dân Quốc bị xuất huyết tiêu hóa, tiên lượng xấu, tính mạng khó đảm bảo nếu không được cứu chữa kịp thời".

Theo ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu SAR 412, sau khi tham vấn bác sĩ của Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng, lúc 3 giờ 15 ngày 25-4, tàu SAR 412 quyết định khẩn cấp đưa nạn nhân vào Quy Nhơn sớm hơn hai tiếng đồng hồ, thay vì vào Đà Nẵng.

Một số hình ảnh lực lượng cứu nạn đưa ngư dân bệnh nặng vào đất liền cứu chữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm