Cấp bằng tổ quốc ghi công cho nhà báo sau 48 năm hy sinh

Như Pháp Luật TP HCM ra ngày 12-9-2013 đã đưa tin, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) có công văn trả lời tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với nhà báo Trần Văn Thông hy sinh ngày 23-5-1965 trong khi làm nhiệm vụ.

Nhà báo Trần Văn Thông (thứ hai, từ trái qua) cùng các đồng nghiệp vào năm 1963. Ảnh do gia đình cung cấp. 

Theo đó, Cục Người có công nhất trí công nhận liệt sĩ đối với ông Thông nếu tại hồ sơ liệt sĩ Đặng Loan (Tổng biên tập Báo Miền Tây Nghệ An) có thể hiện ông Thông hy sinh cùng với liệt sỹ Đặng Loan. Báo Nghệ An đã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy báo tử và có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH thẩm định. Trong hồ sơ liệt sĩ Đặng Loan có tên Nhà báo Trần Văn Thông – cùng hy sinh.

Đến ngày 26-12-2013, Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận là liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho cố nhà báo Trần Văn Thông.

Được biết, ông Thông sinh năm 1924 tại Hà Tĩnh, được kết nạp Đảng năm 20 tuổi. Năm 1961, ông được điều động sang làm việc tại Báo Miền Tây Nghệ An. Ngày 23-5-1965, nhà báo Trần Văn Thông và Tổng Biên tập Đặng Loan đang trực chiến tại cơ quan thì bị máy bay Mỹ ném bom khiến hai ông hy sinh.

Ngày 11-3-2011, gia đình ông Nguyễn Văn Trường đào móng làm nhà ở nơi trước đây là trụ sở báo Miền Tây Nghệ An thì phát hiện ra hài cốt ông Thông bị vùi lấp dưới độ sâu 2m cùng chiếc bút máy khắc chữ “Trần Văn Thông - Nghệ An” và một chiếc đồng hồ, một chiếc ví, đôi dép cao su.

Cả ba người con của ông Thông đều tốt nghiệp ĐH và đang công tác tại TP HCM và Hà Nội.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm