Cảnh giác với các khuynh hướng văn học thiếu lành mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà văn VN trong 60 năm qua và cho rằng văn học VN đã góp phần bồi dưỡng tâm hồn, cốt cách con người VN tạo nên văn hóa VN thời đại Hồ Chí Minh.

Ông cũng đề nghị hội cần xây dựng và phát triển nhà văn, nhà thơ VN trong giai đoạn mới có tài năng, dám dấn thân luôn bám sát hơi thở đời sống đương đại, đi sâu phản ánh phân tích lý giải những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra cho cả xã hội. Phấn đấu có thật nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khắc họa sinh động con người VN đang lao động không mệt mỏi cho mục tiêu cao đẹp: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời đề cập đến nhiều vấn đề bức thiết của xã hội đương đại.

Bên cạnh đó, hội cần bình tĩnh, cảnh giác trước các biểu hiện, khuynh hướng văn học thiếu lành mạnh, thậm chí độc hại, phản động; tình trạng thương mại hóa văn học nghệ thuật, chạy theo thị hiếu dễ dãi, tầm thường có nguy cơ lan rộng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm