Cận cảnh những tác phẩm bonsai, suiseki tiền tỉ đổ bộ TP.HCM

Lễ hội triển lãm bonsai và suiseki châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 được khai mạc tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) vào sáng 15-11 với sự tham gia của đại diện 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khuôn khổ lễ hội có hoạt động triển lãm bonsai quy tụ gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh từ 40 tỉnh, thành và các đơn vị quốc tế.

Các tác phẩm được ban tổ chức và nghệ nhân chọn lọc kỹ càng, đảm bảo tiêu chí chất lượng cao, đa dạng chủng loại. Trong đó nổi bật nhất là các tác phẩm bonsai cao hơn 1 m, được tạo hình độc đáo, đầy tính nghệ thuật.

Các tác phẩm bonsai được trưng bày đẹp mắt tại triển lãm.

Một tác phẩm bonsai đạt huy chương vàng được trưng bày tại triển lãm.

Những tác phẩm bonsai được trưng bày chủ yếu là sam núi, bồ đề, mai chiếu thủy...

Đủ các loại bonsai, trong đó không ít tác phẩm tiền tỉ góp mặt ở triển lãm.

Cây sam núi với tạo hình đẹp mắt.

Tác phẩm đạt giải khuyến khích của lễ hội được trưng bày tại triển lãm.

Chậu mai chiếu thủy được tạo hình công phu và độc đáo.

Người yêu cây cảnh bị hút hồn trước những thế cây bonsai độc đáo tại triển lãm.

Những tác phẩm bonsai mang tính nghệ thuật cao và giá trị khó có thể đong đếm được.

Cây cóc "có một không hai" tại triển lãm.

Người dân và du khách ghi lại những tác phẩm bonsai được trưng bày.

Góc dành cho các nghệ nhân quốc tế thi tài tạo hình các tác phẩm bonsai.

Ngoài ra, tại lễ hội còn trưng bày 250 tác phẩm suiseki, điểm nhấn là bộ sưu tập đá cảnh với những tác phẩm trị giá gần 10 tỉ đồng. 

Các bộ sưu tập đá cảnh đủ mọi hình dáng độc lạ.

Lễ hội do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp với Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức với kinh phí hơn 3,5 tỉ đồng, diễn ra từ ngày 15 đến 17-11, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm