Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Sáng 19-3, UBND TP.HCM đã chính thức trưng dụng ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước mắt TP.HCM sẽ sử dụng các tòa nhà cụm AH (gồm H1, H2, G3 và G4), trong thời gian tới sẽ sử dụng tiếp 18 tòa nhà của ký túc xá khu A (từ A1 đến A20 - trừ A13 và A16), cụ thể: Cụm nhà từ A4 - A7 đến A20 sẽ sử dụng trước, cụm nhà từ A1 - A2 đến A11 sẽ sử dụng sau.

Trong ngày 20-3, khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia đã đón nhiều lượt người từ nước ngoài trở về. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 2
Giường tầng trong khu cách ly. Mỗi giường chiều dài 2 m, chiều rộng 1 m. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 3
Khu nhà vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ và khử trùng thường xuyên. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 4
Bảng thông tin phòng, chống dịch bệnh được dán ở cửa mỗi phòng. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 5
Căn phòng sử dụng làm kho chứa tài sản của các sinh viên sau khu thu dọn. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 6
Thân nhân của người được cách ly gửi nhu yếu phẩm vào bên trong. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 7
Xe chuyển nhu yếu phẩm thân nhân gửi cho người được cách ly. Đồ đạc gửi sẽ được ghi kèm thông tin tên, số điện thoại, số phòng, số tầng để lực lượng chức năng chuyển đến. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 8
Quân đội túc trực đã túc trực suốt hơn hai ngày liên tục. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 9
Khử trùng kỹ lưỡng đối với những người vào gửi đồ sau khi ra vào khu vực. Ảnh: NY

Cận cảnh khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 10
Trước đó, Trung tâm Quốc phòng An ninh ĐH Quốc gia cũng được trưng dụng làm khu cách ly. Ảnh: NY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm