Cận cảnh 'cụ' hoàng mai 5 tỉ đồng tại chợ hoa Quảng Bình

Hội hoa xuân Kỷ Hợi tỉnh Quảng Bình năm nay có nhiều gian hàng hoa đẹp và độc đáo. Đặc biệt, rất đông người bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của cây hoàng mai của ông Lê Quang Toàn.

Theo ông Nguyễn Tiến Ngự, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Quảng Bình, cây hoàng mai này có giá trị nghệ thuật cao. Tuổi của nó phải gần trăm năm. "Bây giờ giá cây cũng phải tầm năm tỉ đồng", ông Ngự ước lượng.

Cây mai nhận được sự chú ý của nhiều người.

Gốc mai theo ông Lê Quang Toàn (phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) có tuổi đời khoảng 70 năm.

Ông Toàn cho biết, cây hoàng mai này là giống tiến Vua, thời vua chúa hay chơi, hoa có mùi rất đặc trưng. Dáng của nó là “bạt phong hồi đầu".

"Đây là giống mai quý hiếm, giá trị của cây này rất cao, thời điểm này là 5 tỉ đồng nhưng tôi vẫn không muốn bán. Năm 2017 có người trả 1 tỷ 3 nhưng tôi không bán", ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, cây mai này được ông mua về cách đây 17 năm. Suốt thời gian qua ông chỉ tưới nước và cắt tỉa, ông không tác động đến dáng cây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm