Cán bộ thanh tra bị tố bảo kê phòng khám giải trình

Theo tường trình, BS Quốc cho biết từ tháng 1-2011 đến 2-2012, ông đi học, việc thanh tra các phòng khám y học cổ truyền do người khác phụ trách và việc tố cáo ông cũng diễn ra trong thời gian này. BS Quốc cho rằng mình không liên quan đến Phòng khám Đầm Sen cũng như các phòng khám y học cổ truyền khác.

BS Quốc cũng đã cung cấp cho lãnh đạo Sở các văn bản xác minh đơn thư tố cáo ông là nặc danh hoặc đơn thư cùng một nội dung nhưng sao gửi nhiều nơi với các chữ ký khác nhau. Ông đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh người đứng đơn tố cáo để lấy lại công bằng cho mình.

Cùng ngày, Sở Y tế cho biết đang chuẩn bị họp báo công bố việc xử lý các phòng khám y học cổ truyền, phòng khám đa khoa có sai phạm trong thời gian qua.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm