Cán bộ hội phụ nữ cho vay sáu năm lấy lãi 10 tỉ đồng

Ngày 11-9, nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) cho biết Ban thường vụ Thành ủy đã thống nhất ý kiến cách chức đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN VN phường 4 đối với bà Trương Ánh Nguyệt.

Theo UBKT Thành ủy Vị Thanh, bà Nguyệt vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm là cho vay trái quy định.

Theo báo cáo của UBKT, bà Nguyệt liên quan đến vụ bà Trần Thị Kim Tỵ - nguyên thường trực Ủy ban MTTQ VN TP Vị Thanh - đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 20 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Nguyệt đã cho bà Tỵ vay để đáo hạn ngân hàng cứ 1 triệu đồng bà Tỵ phải trả cho bà Nguyệt 5.000 đồng/ngày.

Tiền lãi mà bà Tỵ trả cho bà Nguyệt từ tháng 10-2008 đến tháng 2-2014 tổng cộng 10 tỉ đồng.

Theo LÊ DÂN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm