Cách chức, buộc thôi việc tám lãnh đạo nhận lương “khủng”

Liên quan đến vụ lãnh đạo bốn công ty công ích tại TP.HCM nhận lương “khủng”, chiều 12-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, UBKT Thành ủy, UBND TP có quyết định kỷ luật tám lãnh đạo chủ chốt của các công ty. Theo đó, tám người là giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) bị cách chức. Về mặt Đảng, có ba người bị khai trừ, năm người còn lại bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Cụ thể, tại Công ty Thoát nước Đô thị: Ông Đinh Trọng Luyện - đảng ủy viên Đảng ủy Sở GTVT, bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐ Thành viên công ty bị khai trừ Đảng, bị cách chức chủ tịch HĐTV. Ông Lê Thanh Sơn - giám đốc công ty bị khai trừ Đảng, bị buộc thôi việc.

Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng: Ông Trần Trọng Huệ bị khai trừ Đảng, bị buộc thôi việc. Ông Trần Minh Hùng bị cách chức đảng ủy viên đảng ủy công ty, cách chức giám đốc và cách chức thành viên HĐTV công ty.

Cách chức, buộc thôi việc tám lãnh đạo nhận lương “khủng” ảnh 1

Công nhân Công ty Chiếu sáng kiểm tra hệ thống chiếu sáng chiều 9-9 tại quận Bình Thạnh. Ảnh: NĐ

Ở Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn: Ông Nguyễn Nhật Tấn bị cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức chủ tịch HĐTV của công ty. Ông Phạm Văn Vĩnh - đảng ủy viên Sở GTVT, giám đốc công ty bị cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức giám đốc và thành viên HĐTV công ty.

Tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh: Ông Phạm Văn Hiếu bị cách chức đảng ủy viên đảng ủy công ty, cách chức chủ tịch HĐTV công ty. Ông Trần Thiện Hà bị cách chức đảng ủy viên công ty, cách chức giám đốc và thành viên HĐTV công ty.

Ngoài kỷ luật tám lãnh đạo bốn công ty công ích, Ban Thường vụ Thành ủy cũng kỷ luật cảnh cáo tập thể đảng ủy cơ sở bốn công ty vì buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm nghiêm trọng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, các tập thể, cá nhân lãnh đạo bốn công ty công ích đã có những vi phạm quy định pháp luật về chế độ lao động và tiền lương, thu nhập cao bất thường. Một số cán bộ quản lý có biểu hiện lợi ích cục bộ, không gương mẫu, buông lỏng lãnh đạo, không kiểm tra, kiểm soát để xảy ra vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây búc xúc trong cán bộ và nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng ủy UBND TP tiến hành kiểm điểm trách nhiệm Đảng ủy Sở GTVT, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Phòng quản lý tiền lương (Sở LĐ-TB&XH); kiểm soát viên, công đoàn cơ sở… ở bốn công ty này. Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, đảng viên theo dõi các doanh nghiệp để xảy ra sai phạm…

Ngoài chuyện kỷ luật, yêu cầu kỷ luật như trên, thành ủy đang chỉ đạo các cơ quan quyết liệt thu hồi số tiền lương chi sai cho các lãnh đạo nộp vào ngân sách; khẩn trương khắc phục quyền lợi người lao động theo đúng quy định pháp luật; không truy thu tiền đã chi vượt cho người lao động...

Lương khủng từ 600 triệu đến 2,6 tỉ đồng

Lương của viên chức quản lý Công ty Thoát nước Đô thị TP.HCM năm 2012: Lương giám đốc (2,6 tỉ đồng/năm); chủ tịch HĐTV (1,6 tỉ đồng/năm); kế toán trưởng (1,67 tỉ đồng/năm); phó giám đốc (969 triệu đồng/năm). Lương của viên chức quản lý Công ty Chiếu sáng Công cộng: Giám đốc (2,2 tỉ đồng/năm); chủ tịch HĐTV (2,4 tỉ đồng/năm); phó giám đốc (1,9 tỉ đồng/năm); kế toán trưởng (1,7 tỉ đồng/năm). Lương Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn: Giám đốc 856 triệu đồng/năm; các thành viên còn lại từ 584 triệu đến 853 triệu đồng. Công ty Công viên Cây xanh: Giám đốc 759 triệu đồng/năm; các thành viên còn lại từ 609 triệu đến 691 triệu đồng/năm.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm