Cà Mau chấm dứt 'lụy đò'

Sáng nay, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đang hoàn tất các công việc cuối cùng chuẩn bị cho nhiều lễ khánh tiết hệ trọng vào ngày mai.

Theo kế hoạch, ngày 16-1-2016 sẽ diễn ra các lễ: Khánh thành cầu Hòa Trung; thông xe kỹ thuật đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi; khởi công xây dựng Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau; khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn I.

Người dân vô cùng phấn khởi vì bắt đầu từ ngày mai, hai huyện cuối cùng của Cà Mau là Đầm Dơi và Ngọc Hiển thoát cảnh lụy đò.

Một số hình ảnh tại Cà Mau:

Cà Mau chấm dứt 'lụy đò' ảnh 1
 
Cầu Hòa Trung khởi động từ tháng 3-2015, dài 493 m (cả mố, đường dẫn là 1.333 m), tổng vốn 383 tỉ đồng - xóa cảnh lụy phà của huyện Đầm Dơi

      Cà Mau chấm dứt 'lụy đò' ảnh 2

Cầu Năm Căn khởi công ngày 29-8-2012, dài 800 m, tổng vốn đầu tư 650 tỉ đồng, khánh thành thông xe từ 7-2-2015 - là cây cầu dài nhất tỉnh Cà Mau, nối liền huyện cuối cùng của Tổ quốc với hệ thống quốc lộ quốc gia.  

Cà Mau chấm dứt 'lụy đò' ảnh 3
Những chuyến về Đất Mũi bằng cao tốc cuối cùng, sau ngày 16-1-2016 sẽ không còn nữa. 

Cà Mau chấm dứt 'lụy đò' ảnh 4
Từ ngày mai, mọi người có thể về thăm vùng dân cư tận cùng đất nước - Mũi Cà Mau - bất cứ lúc nào, chỉ tốn 107 km đường ô tô tính từ trung tâm TP Cà Mau. 

Cà Mau chấm dứt 'lụy đò' ảnh 5
Các khu du lịch sinh thái Mũi Cà Mau đã sẵn sàng chào đón du khách khắp nơi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm