Buộc thôi việc giáo viên đánh trẻ mầm non

Từ chiều 3-3 đến chiều 4-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh để xem xét hình thức kỷ luật đối với cô giáo Lê Võ Hoài Trang (22 tuổi), giáo viên Trường mầm non Tinh Hoa (thuộc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên) và những người liên quan trong vụ việc cô giáo Trang đánh học sinh mầm non.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM khi cuộc họp đang diễn ra, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Phú Yên, cho biết bước đầu cuộc họp đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo Trang; đồng thời, buộc cô Trang phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả đối với cháu bé học sinh mầm non bị đánh. Các cá nhân liên quan cũng sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm.

Trước đó, ngày 28-2, Trang đã đánh cháu Võ Viết Khải (5 tuổi) khiến cháu bị nhiều vết sưng hai bên đùi. Trang chống chế rằng cháu Khải bị ngã nhưng gia đình cháu đã làm đơn khiếu nại đến ban giám hiệu. Từ khi bị cô giáo đánh, tinh thần cháu Khải rất hoảng loạn, không chịu đi học nên gia đình đang tạm cho cháu tạm nghỉ học.

Theo lãnh đạo Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên, cô giáo Lê Võ Hoài Trang tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non, được trung tâm ký hợp đồng hàng năm. 

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm