Bộ VHTT&DL lên tiếng vụ chùa Ba Vàng bị tố truyền vong báo oán

Liên quan đến sự việc chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) bị tố mỗi năm thu hàng trăm tỉ đồng truyền vong báo oán, giải nghiệp... gây xôn xao dư luận, ngày 20-2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có văn bản yêu cầu làm rõ vấn đề trên.

Theo đó, Bộ trưởng giao cục Di sản Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vấn đề dư luận quan tâm.

Cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản Văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở thành lập đoàn công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ các vấn đề trên, đề xuất giải pháp cụ thể chấn chỉnh vi phạm nếu có. Kết quả làm việc báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25-3.

Ngày 20-3, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản giao UBND Uông Bí chủ trì phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Công an tỉnh kiểm tra, xác minh rõ nội dung báo chí đã phản ánh về chùa Ba Vàng truyền vong báo oán, giải nghiệp... thu mỗi năm cả trăm tỉ đồng. Nếu phát hiện sai phạm sẽ phải xử lý nghiêm và báo cáo về UBND tỉnh Quảng Ninh cũng như thông tin kịp thời cho báo chí.

Về phía địa phương có xác nhận thông tin về việc chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, nhưng không nhận được phản hồi về chuyện có thu tiền công đức hay không.

Chiều cùng ngày, đại diện chùa Ba Vàng cho biết sẽ họp báo thông tin tới cơ quan báo chí về dư luận quanh chuyện chùa Ba Vàng trừ vong và thu tiền.

Trước đó, theo thông tin trên báo chí và trên mạng xã hội, tại chùa Ba Vàng vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng ngoài diễn ra khóa tu "Bát quan trai giới", nhà chùa còn tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho người có nhu cầu. Mỗi tháng có ba đợt, mỗi đợt kéo dài hai ngày. Rất nhiều người từ khắp nơi kéo về chùa đăng ký thỉnh vong giải nghiệp và "trả nợ" cho vong từ vài triệu đến vài chục triệu đồng (tiền này sẽ được công đức vào chùa).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm